Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chia buồn cùng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh

Cùng viếng có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Tỏ lòng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, chia buồn cùng GHPG Việt Nam, Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viết sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng là tấm gương sáng tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời. Là một chức sắc Phật giáo, hòa thượng gánh vác nhiều cương vị, trọng trách lãnh đạo GHPG Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, nguyên phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn thực hiện lễ viếng 

Là một công dân, hòa thượng nguyên là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam. Ở cương vị nào, hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, là minh chứng sinh động cho sự nhập thế, gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc. Hòa thượng viên tịch là một tổn thất cho GHPG Việt Nam, tăng ni, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nguyện cầu giác linh hòa thượng cao đăng phật quốc”.

Trong những ngày tổ chức lễ viếng, đại diện nhiều bộ, ban, ngành, địa phương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố, các tôn giáo bạn và nhiều tín đồ Phật tử đã đến viếng Hòa thượng Thích Đức Phương.

Trước đó, Đoàn lãnh đạo tỉnh do các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến viếng giác linh Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi vào sổ tang lễ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; nguyên Trưởng ban Trị sự GGHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (từ năm 1995 đến năm 2017); nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999 - 2004); Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Thừa Thiên Huế (1994 - 1999); trụ trì chùa Diệu Đế Quốc Tự, chùa Tra Am, chùa Lam Sơn và chùa Bạch Vân.

Với những đóng góp lợi đạo ích đời, Hòa thượng được Nhà nước và Giáo hội ghi nhận, tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và bằng khen cao quý. Đáng chú ý là Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, bằng Tuyên dương công đức của Hội đồng thị sự GHPG Việt Nam.

Do niên cao lạp trưởng,Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc  14h ngày 1 tháng 7 năm 2018 (nhằm ngày 18 tháng 5 năm Mậu Tuất), tại Chùa Lam Sơn, số 290 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP. Huế.

Trụ thế: 86 năm; Hạ lạp: 66 năm

Lễ truy điệu được cử hành lúc 6 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2018 (ngày 25 tháng 5 năm Mậu Tuất), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Tra Am, phường An Tây, TP. Huế.

Tin, ảnh: Thái Bình