Bộ ba Hazard, De Bruyne và Lukaku của đội tuyển Bỉ.

Còn Quỷ đỏ là một bất ngờ thú vị. Họ thắng như chẻ tre từ đầu giải, càng vào sâu, chiến thắng càng ấn tượng. Sau cú vượt cạn trước Nhật Bản, người Bỉ đã có một trận đấu được đánh giá hay nhất giải trước Brazil. Hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 xem như đã quyết định trận đấu. Thầy trò Tite đã chiến đấu hết mình, thế nhưng thành quả mà đội bóng vàng xanh có được chỉ là 1 bàn thắng của cầu thủ vào thay người Renato Augusto ở phút 77.

Pháp - Bỉ ít chạm mặt nhau nhưng hễ gặp là có nhiều bàn thắng. Tại vòng đấu bảng World Cup 1986, Pháp thắng 4 - 2. Ở trận giao hữu gần nhất vào tháng 6/2015, Bỉ thắng 4 -3. Truyền thống đó xem chừng có thể tiếp tục được phát huy. Hai trận cầu liên tiếp Gà trống ghi được tổng cộng 6 bàn. Quỷ đỏ ít hơn nhưng cũng được 5 bàn. Họ cũng để thủng lưới không ít, cho thấy nếu đối phương biết cách tấn công có thể sẽ ghi được nhiều bàn thắng. Cả hai đều có 3 bàn thua trong 2 trận.

Pháp sở hữu các cầu thủ chơi tấn công tốt và ông Didier Descchamp cũng đã thường xuyên lựa chọn một chiến thuật thiên về tấn công. Những cái tên, như Mbappe, Pogba, Griezmann… chính là con át chủ bài nắm giữ chiến thắng của Pháp tại trận đấu quyết định sắp tới. Còn để đối đầu, cũng sẽ là những cái tên tương ứng từ phía Bỉ, Hazard, Lukaku, De Bruyne…

Với cái uy của vị thuyền trưởng cùng dàn sao khủng, tràn đầy khát vọng vươn tới đỉnh cao, người Pháp có sức nặng hơn. Thế nhưng World Cup 2018 cũng cho thấy, tên tuổi các ông lớn không là sự đảm bảo và Quỷ đỏ Bỉ hoàn toàn có đủ sức mạnh và tinh ranh để khiến đối phương ôm hận. Pháp có thể được chọn vì niềm tin từng có, nhưng Bỉ thôi thúc, kích thích người xem bởi có vẻ như sức mạnh vẫn chưa bung ra hết.

Đan Duy