Phần lễ tuyên thệ của đại diện các tân bác sĩ y khoa ngày nhận bằng tốt nghiệp

Về kết quả học tập, khóa 2012 - 2018 có 141 sinh viên xếp loại giỏi (chiếm tỷ lệ 13,86%); 702 sinh viên xếp loại khá (69,03%); 174 sinh viên xếp loại trung bình khá (17,11%). Khóa tuyển sinh năm 2011 có 1 sinh viên xếp loại khá (25%) và 3 sinh viên xếp loại trung bình khá (75%). Khóa tuyển sinh năm 2010 có 2 sinh viên xếp loại khá (66,7%); 1 sinh viên xếp loại trung bình (33,3%).

Đại diện lãnh đạo nhà trường trao bằng bác sĩ y khoa cho các sinh viên vừa tốt nghiệp

Về kết quả rèn luyện đạo đức, khóa 2012 - 2018 có 36 sinh viên xếp loại xuất sắc (3,53%); 787 sinh viên xếp loại tốt (77,38%); 193 sinh viên xếp loại khá (18,99%), 1 sinh viên xếp loại trung bình khá (0,1%). Khóa tuyển sinh 2011 có 4 sinh viên xếp loại khá (100%). Khóa tuyển sinh 2010 có 3 sinh viên xếp loại khá (100%).

Theo đại diện nhà trường, các sinh viên đã trải qua thời gian đào tạo là 6 năm với tổng khối lượng kiến thức là 92 học phần. Trong đó, có 15 học phần ở khối kiến thức chung; 10 học phần khối kiến thức cơ bản; 20 học phần khối kiến thức cơ sở; 44 học phần khối kiến thức chuyên ngành và 3 học phần thi tốt nghiệp.

Tin, ảnh: Hữu Phúc