Nâng cao chiếc cúp vô địch (Ảnh: Internet)

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đoàn quân của ông Dalic vẫn nhập cuộc với đội hình dâng cao và suốt 10 phút đầu tiên bóng chỉ lăn trên phần sân của Pháp. Thế nhưng với lối chơi phòng ngự phản công sắc lẹm, bàn thắng đã đến với Pháp ngay ở cơ hội đầu tiên. Được hưởng quả đá phạt chếch về cánh phải, Antoine Griezmann treo bóng vào cấm địa khiến Mario Mandzukic bật cao đánh đầu phản lưới phút 18. Croatia vùng lên và tìm được bàn gỡ 10 phút sau đó. Ivan Perisic khống chế gọn gàng ở rìa cấm địa, trước khi kéo bóng sang chân trái để tung cú dứt điểm chéo vào góc xa.

Cái kết đã không có hậu với Ivan Perisic. Phút 34, trong một tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự, Perisic để bóng chạm tay. Sau khi tham khảo VAR một cách kỹ lưỡng, trọng tài quyết định cho Pháp hưởng phạt đền. Đích thân Griezmann sút sệt đánh lạc hướng thủ thành Subasic. Bàn thắng tạo khi nó đem lại cảm giác tự tin cho các cầu thủ Pháp và tạo áp lực lên Croatia. Modric và các đồng đội thi đấu miệt mài nhưng không cách nào khoan phá được hàng phòng ngự Pháp. Phút 50, Pháp có bàn thứ ba, cú cứa lòng bằng chân trái của Pogba đã đưa bóng vào lưới Croatia. Chút ý chí còn lại của Croatia bị đánh sập sau đó sáu phút. Mbappe là người trực tiếp ghi bàn lần này, với cú sút từ xa bất ngờ khiến thủ thành Subasic không kịp đổ.

Phút 69, Croatia nhận được món quà bất ngờ từ Lloris. Sau khi nhận đường chuyền về của đồng đội, Lloris luống cuống khi Mandzukic ập tới. Sau cú ngoặt bóng của thủ thành người Pháp, bóng đập chân tiền đạo Croatia văng vào lưới. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì họ có được trận này. Người Pháp xứng đáng giành ngôi vô địch lần thứ 2 ở một kỳ World Cup đầy rẫy những bất ngờ đến khó tin với trận chung kết có đến 6 bàn thắng, đủ các kiểu: Đá phản lưới nhà, chạm tay phạt đền có sự trợ giúp của công nghệ VAR, cứa lòng, sút xa và cả sự lóng ngóng khó hiểu của thủ môn.

Croatia giành huy chương bạc rất đáng tự hào. Đội trưởng của họ, Luka Modric được trao danh hiệu Quả Bóng Vàng cho Cầu thủ hay nhất World Cup 2018, vượt qua Eden Hazard của Bỉ (Quả bóng bạc) và Antoine Griezmann của Pháp  (Quả bóng đồng). Tài năng Pháp Mbappe giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup. Thủ quân Harry Kean của đội tuyển Anh là cầu thủ nhiều bàn thắng nhất giải (6 bàn).

Đan Duy