Ảnh minh hoạ. Nguồn: Twitter

Theo đó, gần 1 triệu USD từ Quỹ Phục hồi Cộng đồng sẽ được chi tiêu trong vòng 4 năm, để mở rộng phòng chống cực đoan cho chương trình can thiệp và phòng chống bạo lực.

Bà Joan McKenna, Phó Chánh Văn phòng, Sở Cảnh sát Ottawa cho biết: “Kinh phí cung cấp cho dịch vụ của chúng tôi thông qua Quỹ Phục hồi Cộng đồng sẽ hỗ trợ phương pháp tiếp cận rủi ro hợp tác để hỗ trợ công tác phòng chống, nhằm vào những người có nguy cơ bị bạo lực cực đoan".

Bên cạnh đó, khoản tài trợ này còn hỗ trợ cho việc phát triển chiến lược ngăn chặn và chống lại sự cực đoan, cũng như nói lên nhu cầu của nhiều cộng đồng để tạo ra các công cụ hữu hiệu, hỗ trợ các cơ quan đối tác phân loại, đánh giá, hỗ trợ và giới thiệu các cá nhân có nguy cơ, bà Joan McKenna nói thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Devdiscourse)