Hồ Đình Thuận (trái) đem về tấm HCB cho Karateo Huế trong ngày khai mạc 

Tại giải, các VĐV tranh tài 2 nội dung quyền và đối kháng ở 3 nhóm tuổi: 12-14; 15-17 và trên 18 tuổi. Thừa Thiên Huế tham dự 16 VĐV, hy vọng huy chương đặt vào những cái tên: Lê Trung Dũng, Lê Minh Thuận và Hồ Đình Thuận.

Theo HLV tuyển Karatedo Huế Lê Văn Lộc, giải đấu nhằm chuẩn bị cho ĐH TDTT toàn quốc sắp đến, đồng thời khoảng cách về chuyên môn đã được rút ngắn đáng kể nên sự cạnh tranh giữa các đoàn hứa hẹn rất gay cấn, trong đó đáng chú ý là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quân Đội, Cần Thơ, Đồng Tháp…

Giải kết thúc ngày 29/7.

Hàn Đăng