Đó là những kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 vào ngày 27/7. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu 4 đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đơn vị lắng nghe báo cáo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn

Đối với các vùng trọng yếu, biên giới,  Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Phú Vang, Nam Đông  đều đạt kết quả tốt, đúng ý định đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả phương tiện và con người.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa lưu ý thời gian tới, dự báo tình hình trên địa bàn nhiều tỉnh miền Trung cũng như Thừa Thiên Huế sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu và tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị vũ trang trên địa bàn nắm và dự báo tình hình một cách chính xác, tham mưu kịp thời để xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ và tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng. Bộ CHQS tỉnh cần chủ động bổ sung các phương án, phương tiện phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn,  lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có bão, lũ xảy ra trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thảo Vy