Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế tư vấn tuyển sinh cho thí sinh

Theo đó, năm 2018 là năm đầu tiên Trường ĐH Nông lâm tuyển sinh thêm phương thức xét kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (THPT) của 17 ngành. Mức điểm chuẩn của các ngành dao động từ 18 - 20,15. Trong đó, có 13 ngành có mức điểm chuẩn là 18 điểm; 2 ngành (kỹ thuật cơ sở hạ tầng và quản lý đất đai) có mức điểm chuẩn là 18,35 và 18,25 điểm; 2 ngành có điểm chuẩn cao nhất (20,15) là ngành công nghệ sau thu hoạch và nuôi trồng thủy sản.

Theo đại diện Ban Tư vấn và quảng bá tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế, có 334 thí sinh trúng tuyển theo phương thức này (trong tổng số 413 chỉ tiêu). Khả năng, với một số ngành thiếu chỉ tiêu, sẽ có đợt xét tuyển tiếp theo. Sau khi có kết quả tuyển sinh bằng điểm thi THPT quốc gia, dự kiến tuyển bổ sung từ ngày 6/8.

Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế sẽ tổ chức đón tiếp sinh viên trúng tuyển hình thức xét học bạ THPT nhập học vào lúc 7 giờ 30 ngày 6/8, tại nhà Đa chức năng của trường (102 Phùng Hưng, TP Huế).

Tin, ảnh: Hữu Phúc