Du khách tham gia dịch vụ ngâm chân của du lịch cộng đồng ở Thủy Biều (TP. Huế)

Thông qua khóa tập huấn, học viên được tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch cộng đồng; quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương, dịch vụ lưu trú du lịch tại nhà dân (homestay); đặc biệt, nâng cao vai trò của các hướng dẫn viên du lịch bản địa, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, hình ảnh điểm đến, sự hài lòng của du khách.

Loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái ở Huế đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng giúp cải thiện sinh kế cho cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Khóa tập huấn kết thúc vào này 3/8.

Tin, ảnh: Đức Quang