Ảnh minh họa: Independent

Cụ thể, công ty dược phẩm Pháp này đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho bối cảnh Anh rời khỏi khối bằng cách dự trữ một lượng lớn thuốc men sử dụng đủ trong vòng 14 tuần, thay vì dự kiến 10 tuần đưa ra trước đó.

Hugo Fry, Giám đốc điều hành của Sanofi UK cho biết: “Ngay từ ngày đầu tiên của Brexit, nghĩa vụ của chúng tôi là luôn đảm bảo có thể cung cấp thuốc cho tất cả các bệnh nhân cần thuốc trong khu vực châu Âu và cả Anh. Trong trường hợp Brexit xảy ra mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) sẽ xem Anh là quốc gia thứ ba để tiến hành giao dịch thuốc. Dự kiến quá trình này sẽ mất hơn 12 tháng. Do đó, chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt để đảm bảo quá trình chữa trị của các bệnh nhân diễn ra suôn sẻ ”.

Đan Lê (Lược dịch từ Independent)