Trận động đất khiến hàng ngàn toà nhà bị hư hại ở Lombok, Indonesia. Ảnh: AFP

Theo một báo cáo của AFP, độ lớn của trận động đất được cơ quan địa chất Mỹ điều chỉnh từ 7,0 xuống 6,9 độ richter.

Theo ông Nugroho, một cảnh báo sóng thần ban đầu được đưa ra nhưng bị hủy bỏ sau đó đã gây ra sự hoảng loạn khi người dân cố gắng để đến được nơi an toàn hơn trên mặt đất. "Mọi người rất hoảng sợ ... nhất là do cảnh báo sóng thần sớm", ông nói.

Những dư âm về trận sóng thần thảm khốc năm 2004 cướp đi sinh mạng của 168.000 người ở Indonesia vẫn còn ám ảnh quốc gia rộng lớn này.

Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa hôm qua sống ở miền núi phía bắc Lombok, cách xa các điểm du lịch chính ở phía nam và phía tây của hòn đảo. Hàng ngàn người đã được sơ tán đến những nơi trú ẩn bên ngoài khu vực.

Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra chỉ trong vòng 1 tuần qua ở Lombok, nơi có những bãi biển và những con đường mòn đi bộ thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Theo lời kể của các nhân chứng và giới chức địa phương, trận động đất cũng gây mất điện ở một số nơi trong thành phố và nhiều bệnh nhân đã được sơ tán khỏi bệnh viện chính.

Phát ngôn viên của cơ quan giảm nhẹ thiên tai Sutopo cho biết, hầu hết các tòa nhà bị hư hại trong thành phố được xây dựng với vật liệu không đạt tiêu chuẩn.

Sân bay quốc tế ở Bali cũng gánh chịu một số thiệt hại nhưng đường băng không bị ảnh hưởng và các hoạt động đã trở lại bình thường, AFP đưa tin. Trong khi đó, các cơ sở tại sân bay chính của Lombok cũng không bị ảnh hưởng, mặc dù rất nhiều hành khách đã nhanh chóng được sơ tán khỏi nhà ga chính.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ CNA & AFP)