Trụ sở chính của Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo đó, các chi nhánh ở nước ngoài của những công ty này, hoặc các công ty tài chính chuyên về tín dụng, đạt tổng lợi nhuận ròng ở mức 95,2 tỷ won (tương đương 84,6 triệu USD) hồi năm ngoái, tăng 900 triệu won so với năm 2016.

Tính đến cuối tháng 6 năm nay, các công ty tài chính tiêu dùng Hàn Quốc điều hành 37 chi nhánh nước ngoài tại 15 quốc gia. Hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài tập trung ở khu vực châu Á, bao gồm Myanmar, Việt Nam, và Indonesia, FSS cho biết thêm.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ  Yonhap)