Cờ ASEAN (bên phải) và quốc kỳ của 10 quốc gia thành viên. Ảnh: AFP

ASEAN được thành lập vào ngày 8/8/1967 bởi 5 quốc gia thành viên sáng lập là: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Philippines. Tuyên bố ASEAN được ký kết bởi 5 quốc gia này và từ đó trở thành cơ sở cho mọi quyết định và cam kết của ASEAN trong vòng 5 thập kỷ qua.

Tuyên bố đưa ra các mục tiêu và mục đích của ASEAN, bao gồm sự cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực, thúc đẩy hòa bình khu vực, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau đối với các vấn đề quan tâm chung.

Theo thời gian, vai trò của ASEAN phát triển bao gồm hội nhập kinh tế, xã hội và chính trị. Các nhà lãnh đạo ASEAN cùng nhau thảo luận những vấn đề và thách thức, đồng thời xây dựng chiến lược cho khu vực 2 lần mỗi năm tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

ASEAN có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 2,4 nghìn tỷ USD và là nền kinh tế lớn phát triển nhanh thứ 3 của khu vực châu Á, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Về lĩnh vực công nghệ, khu vực này đang nhanh chóng phát triển thành một trung tâm toàn cầu.

“Nhìn lại, ASEAN đã giúp chuyển đổi khu vực Đông Nam Á thành một khu vực của tình hữu nghị; từ một nơi đói nghèo thành một vùng đất của các cơ hội, và từ một khu vực bất ổn thành một hệ sinh thái hòa bình, ổn định và thịnh vượng”, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhận định.

Trong 5 năm qua, vai trò của ASEAN trong lĩnh vực địa chính trị toàn cầu tăng lên đáng kể. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức trong khu vực, có một điều chắc chắn rằng, với tầm quan trọng địa chính trị ngày càng tăng của ASEAN trên toàn cầu và nền kinh tế phát triển mạnh, tương lai của hiệp hội này chưa bao giờ hứa hẹn hơn.

“Tôi rất vinh dự được chúc mừng 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ban thư ký ASEAN trong lễ kỷ niệm  51 năm thành lập”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cũng khẳng định: "Tôi hoan nghênh vai trò của ASEAN như một trung tâm của kiến ​​trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những đóng góp của ASEAN cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở cửa và tự do". 

Thanh Ngân (Lược dịch từ The ASEAN Post)