Ảnh minh họa: CGTN Africa

Theo thông tin từ cơ quan thông tấn nhà nước Ai Cập MENA,  một chiến binh mặc áo vest có gắn bom đã bị ngăn cản tiếp cận một nhà thờ ở Qalyubiyah , phía bắc thủ đô Cairo. Sau khi bị cách ly ra khỏi khu vực đông người tầm 250m, quả bom ngày lập thức phát nổ. Ngoài thủ phạm, không ghi nhận bất cứ trường hợp bị thương nào.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và chủ đích của hành động này.

Trước đó, các chiến binh Hồi giáo đã thừa nhận là người đứng sau một số vụ khủng bố tấn công Kito hữu ở Ai Cập trong những năm gần đây. Trong đó bao gồm một vụ đánh bom liều chết xảy ra vào ngày lễ phục sinh (tháng 4/2017) làm 2 người thiệt mạng và một vụ khác tại nhà thờ Copic vào tháng 12/2016 khiến 28 người thiệt mạng.

Một trong những vụ đánh bom gần đây nhất là vụ viêc xảy ra hồi tháng 12/2017, khi một lần nữa nhà thờ Copic tiếp tục bị một tay súng nã đạn liên tục, khiến 11 người thiệt mạng.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)