Buổi họp báo do ông Phan Tiến Dũng - GĐ Sở Văn hóa & Thể thao chủ trì

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 1.700 VĐV đăng ký tham gia, trong đó có gần 150 VĐV quốc tế đến từ các nước Mỹ, Canada, Úc... Cụ thể: 700 VĐV tham gia ngày hội xe đạp thể thao đường trường quốc tế và 1.000 VĐV tham gia cuộc thi Hue - bán marathon.

Ngày hội xe đạp đường trường quốc tế Coupe de Hue có 2 hoạt động chính, gồm: Giải đua xe đạp quốc tế Thừa Thiên Huế mở rộng tranh cúp I-On health, sẽ khai mạc sáng 25/8 tại Phu Văn Lâu theo thể thức vòng tròn tính điểm quanh cầu Phú Xuân - Dã Viên với 3 nhóm tuổi của nam từ 18 – 39 (10 vòng – 43km), 40 – 50 (10 vòng – 43km) và từ 51 tuổi trở lên (6 vòng – 25,8km), riêng VĐV nữ chia làm 2 nhóm tuổi: từ 18 - 36 và từ 37 tuổi trở lên.

Ngày hội xe đạp đường trường quốc tế Coupe de Hue diễn ra sáng 26/8 cũng tại Phu Văn Lâu, với số VĐV đã tham dự tại giải đua xe đạp quốc tế Thừa Thiên Huế mở rộng, di chuyển theo 4 chặng, với tổng lộ trình 138km.

Song song với 2 sự kiện này, tại Phu Văn Lâu còn diễn ra một số hoạt động bên lề như: giải đua ván đứng chèo (ván SUP) trên sông Hương lúc 14h ngày 25/8 với lộ trình từ bến Tòa Khâm đến chùa Thiên Mụ và diễu hành của CLB mô tô Harley Davision và xe cổ Vespa lúc 15h cùng ngày; đêm nhạc Concert Rock lúc 17h ngày 26/8.

Cuộc thi Hue-bán marathon khai mạc vào ngày 2/9, tại quảng trường Ngọ Môn. Các VĐV tranh tài ở 3 cự li 5, 10 và 21km.

Theo Ban tổ chức, mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) cũng đã xác nhận và đưa Ngày hội Xe đạp thể thao đường trường quốc tế Coupe de Hue vào lịch thi đấu của UCI năm 2019. Điều này sẽ giúp Huế được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn.

Tin, ảnh: Hàn Đăng