Một nhân viên cứu hộ điều trị cho các nạn nhân bị thương sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra trên đảo Lombok, Indonesia. Ảnh: EPA-EFE

Hòn đảo Lombok hứng chịu 2 trận động đất mạnh vào ngày 29/7 và ngày 5/8. Gần đây nhất vào ngày 19/8, khu vực này lại bị rung chuyển bởi một chuỗi các chấn động và dư chấn, với cường độ mạnh nhất lên đến 6,9 độ richter.

Trong trận động đất ngày 19/8, ít nhất 10 người thiệt mạng; tuy nhiên, chính quyền địa phương cảnh báo, số nạn nhân tử vong có thể sẽ tăng lên. "Số nạn nhân tiếp tục gia tăng. Các cơn dư chấn vẫn đang tiếp diễn", phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), ông Sutopo Purwo Nugroho nhận định.

Trong khi đó, các tổ chức viện trợ cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ nhân đạo trên hòn đảo Lombok, khi những người dân bị ảnh hưởng đang lưu trú trong các trại tạm thời.

"Chúng tôi đang tập trung vào những nhu cầu cơ bản, cung cấp các thiết bị tạm trú như bạt, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh. Chúng tôi đã vận chuyển đủ cho khoảng 20.000 người trong 2 tuần qua", ông Tom Howells thuộc tổ chức Save the Children nói với hãng tin AFP.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa thiên tai Quốc gia Indonesia, họ cũng đang tăng cường nỗ lực để xây dựng lại các ngôi nhà, bệnh viện và trường học bị phá hủy do các trận động đất.

Tuy nhiên, các cơ quan cứu trợ đang lo ngại rằng, việc tiếp cận thực phẩm, nơi tạm trú và nước sạch là không đủ cho khoảng hơn 430.000 người phải di dời do thảm họa nói trên.

Trước đó, hàng chục ngàn ngôi nhà, nhà thờ và cơ sở vật chất trên khắp đảo Lombok bị phá hủy bởi trận động đất mạnh 6,9 độ richter vào ngày 5/8, làm ít nhất 481 người tử vong. Một tuần trước khi trận động đất này xảy ra, một cơn chấn động cũng đã làm rung chuyển khắp hòn đảo và cướp đi mạng sống của 17 người.

Đáng chú ý, chi phí tái xây dựng các khu vực bị ảnh hưởng ước tính lên tới 7 nghìn tỷ rupiah (tương đương 480 triệu USD).

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Straitstimes)