Thảm dệt tay của Iran được thế giới ưa chuộng nhờ có thiết kế phức tạp và chất lượng cao. Ảnh: AFP

Bà Fereshteh Dastpak tiết lộ thêm, tấm thảm có kích thước 1,5 x 1,5 mét và truyền đạt thông điệp hòa bình cho thế giới.

Thảm dệt tay của Iran (hay còn gọi là thảm Ba Tư) được coi là tài sản trí tuệ của nước này, được thế giới ưa chuộng nhờ có thiết kế phức tạp và chất lượng cao.

Triển lãm lần này thu hút hơn 670 công ty trong nước và nước ngoài tham gia, được tổ chức tại Trung Tâm Hội chợ quốc tế Tehran.

Thảm dệt tay của Iran đến nay đã được xuất khẩu tới khoảng 80 quốc gia, trong đó Mỹ, Đức, Ý, Anh, Nhật Bản… là những khách hàng truyền thống của sản phẩm này.

Bảo Nghi (Lược dịch từ AFP)