Ban liên lạc trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập

Ban liên lạc Tỉnh đội bộ thời kỳ chống Pháp là những cán bộ, chiến sĩ của các ban tham mưu, chính trị, hậu cần thuộc Tỉnh đội bộ đã từng sống, chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh gian khổ thời kỳ chống Pháp.

Những người này lúc ở chiến khu, khi vào trong lòng địch vận động Nhân dân xây dựng lực lượng đánh giặc giữ làng; vừa phân hóa, vận động lôi kéo ngụy quân, ngụy quyền trở về quê hương, không làm tay sai cho địch chống lại Nhân dân.

Thời điểm mới thành lập, Ban liên lạc có 20 người, sau 2 năm tăng lên 47 người sinh sống tại Huế, Đà Nẵng, Đắc Lắc, nhưng đến nay chỉ còn lại 19 người. Trong đó, có 7 thành viên trên 90 tuổi, thấp nhất là 84 tuổi. Ban liên lạc ra đời là nơi gặp gỡ ôn lại truyền thống đấu tranh, thăm lại chiến trường xưa, các công trình mới xây dựng và cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống riêng tư, mừng thọ, thăm hỏi nhau khi đau ốm, hoạn nạn, qua đời. Đặc biệt, Ban liên lạc cũng là nơi cùng vận động nhau chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, con cháu phát huy truyền thống cha ông...

Những người trong Ban liên lạc Tỉnh đội bộ và thân nhân chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Vĩnh Sinh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh ghi nhận những đóng góp của Ban liên lạc trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các thành viên trong Ban liên lạc giữ gìn sức khỏe, tiếp tục tuyên truyền, vận động con cháu phát huy truyền thống, góp công, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Hải Huế