Ngoài vận động, tuyên truyền người dân, ông Thái Công Giỏng còn tích của tăng gia sản xuất

Sinh ra trên vùng đất Phong Sơn (Phong Điền), năm 1960, ông Thái Công Giỏng tham gia cách mạng khi 17 tuổi, hoạt động bí mật tại quê nhà, rồi thoát ly lên phân khu Trị Thiên, tham gia kháng chiến. Năm 1969, trong trận đánh đồn An Lỗ, ông bị thương phải ra Bắc điều trị. Sau đó, ông theo học tại Trường đại học Thương nghiệp (Hà Nội). Khi đất nước giải phóng, ông về quê hương làm việc.

Năm nay bước qua tuổi 73, nhưng ông Giỏng vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn. Vừa cho gà ăn, ông vừa tâm sự: Năm 1984, được nghỉ hưu theo chế độ, tôi chủ yếu chăn nuôi, trồng trọt và tham gia công tác tại Chi hội CCB tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền.

 Ngày mới về tổ dân phố Khánh Mỹ sinh sống, con đường xóm nơi ông ở chỉ là một lối mòn. Ông đã vận động các hộ góp tiền, đổ cát để đi lại dễ dàng hơn. Sau khi có chủ trương của Nhà nước về bê tông hóa đường kiệt, gia đình ông tiên phong hiến 45m2 đất cùng nhiều cây cối trên đất để mở đường rộng 3,5m. Thấy được lợi ích của việc mở rộng đường, cộng với sự vận động, tuyên truyền của ông, bà con trong xóm tình nguyện hiến đất, cây cối các loại và lùi hàng rào, cửa ngõ vào để cùng nhau mở rộng đường xóm.

Năm 1996, nhận thấy đường trong xóm đi lại tối tăm vào ban đêm, dễ xảy ra tai nạn và các tệ nạn xã hội, ông Giỏng đã vận động người dân trong xóm lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Đây là con đường xóm đầu tiên của thị trấn Phong Điền có điện chiếu sáng. Ông Giỏng cho biết, để duy trì điện công cộng ở con đường này, ông đã vận động người dân sửa chữa, nâng cấp lần thứ 4. Gần đây nhất, ông vận động 11 hộ dân, mỗi hộ đóng góp 150.000 đồng để hoàn thiện hệ thống điện trên trục đường này.

Ông Hồ Văn Lâu, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Khánh Mỹ ghi nhận: "Vai trò của ông Giỏng trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước là rất lớn. Ông Giỏng luôn là người tiên phong đi đầu trong các phong trào này để người dân học hỏi, noi theo". Còn ông Nguyễn Văn Bông, Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ dân phố Khánh Mỹ cho rằng, ông Giỏng là người nhận thức sâu sắc về các nội dung trong công tác dân vận. Ông là tấm gương sáng trong công cuộc vận động người dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, ông thường xuyên đóng góp ý kiến trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong các buổi tiếp xúc cử tri để góp phần xây dựng tổ dân phố Khánh Mỹ nói riêng và thị trấn Phong Điền nói chung ngày càng phát triển.

"Ông Giỏng là một điển hình trong công tác vận động quần chúng, là tấm gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các hội viên Hội CCB thị trấn noi theo", ông Đồng Huế, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Phong Điền nhận xét.

Bài, ảnh: Hải Huế