Tại hội nghị, nhiều vấn đề được đặt ra, như công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cần phát huy tốt để  giáo dục nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh. Tình trạng học sinh bỏ học đi làm ăn xa vẫn chiếm tỷ lệ cao khiến các trường gặp khó khăn trong công tác vận động. Năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục huyện Nam Đông sẽ sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng thu gọn, hình thành trường nhiều cấp học phù hợp với điều kinh tế của vùng; triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2019-2020. Công tác truyền thông giáo dục, tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng hoạt động giáo dụcđược đẩy mạnh và tiếp tục thực hiện đồng bộ...

Huế Thu