Liên hoan là dịp "hâm nóng" phong trào văn hóa ở cơ sở

Diễn ra từ 28 đến 30/8, liên hoan thu hút 400 diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 11 đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Đây là kỳ liên hoan quy mô nhất với các nội dung chính, gồm: Chương trình văn nghệ tuyên truyền, hội thi tuyên truyền viên lưu động giỏi, thi xe tuyên truyền lưu động, triển lãm, diễu hành xe tuyên truyền lưu động, tọa đàm về công tác tuyên truyền lưu động…

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các chương trình dự thi văn nghệ tuyên truyền được đầu tư dàn dựng từ tiết mục đến tổng thể chương trình theo các chủ đề: Ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng, khai thác chất liệu dân ca để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới, ca ngợi lực lượng biên phòng, công an nhân dân... Các tiết mục có hình thức thể hiện hấp dẫn, đặc biệt là những hình thức tuyên truyền được sân khấu hóa bằng hát múa, tổ khúc dân ca, tiểu phẩm, múa, hòa tấu nhạc cụ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Công an tỉnh

Các hoạt động khác, như: thi xe tuyên truyền lưu động, tuyên truyền viên lưu động giỏi, triển lãm, tọa đàm đều được các đơn vị đầu tư về chất lượng, góp phần làm phong phú nội dung liên hoan.

Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các nội dung diễn ra trong liên hoan, gồm: Giải tiết mục, giải tuyên truyền viên xuất sắc, giải triển lãm ảnh, giải xe tuyên truyền lưu động, giải tuyên truyền lưu động, giải chương trình nghệ thuật tuyên truyền lưu động và giải toàn đoàn. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn được trao cho Đội Tuyên truyền văn hóa của Công an tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Hiền