Chị Hồ Thị Kim, ở xã Sơn Thủy là điển hình về hộ thoát nghèo vươn lên khá giả từ hiệu quả đồng vốn Ngân hàng CSXH

Đang giám sát thợ thi công đóng trần nhà, chị Hồ Thị Kim, ở thôn Quảng Hợp, xã Sơn Thủy khoe: "Căn nhà này là thành quả làm ăn sau quá trình vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện A Lưới mới có được".

Năm 2012, gia đình chị Kim lúc đó là hộ nghèo, được Hội Nông dân (HND) xã bình xét, tín chấp vay vốn Ngân hàng CSXH huyện thông qua kênh HND với số tiền 20 triệu đồng, chị dồn hết vốn liếng đầu tư vào chăn nuôi bò. Được cán bộ tín dụng ngân hàng phối hợp với HND quan tâm hướng dẫn, mô hình chăn nuôi của chị phát triển thuận lợi, đồng vốn phát huy hiệu quả. Hai năm đầu, chị gầy dựng được đàn bò 3 con, qua năm thứ 3, cứ sau mỗi năm chị lại bán 3 con bò thu về hơn 50 triệu đồng. Số tiền tích lũy được, chị trả hết nợ ngân hàng và tiếp tục tái đầu tư nhân số lượng đàn bò đến nay được 12 con. Sau khi thoát nghèo, chị tiếp tục vay Ngân hàng CSXH huyện theo chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, với số vốn 50 triệu đồng để đầu tư trồng 3ha rừng.

Mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt, trồng rừng và buôn bán hàng tạp hóa của gia đình chị Nguyễn Thị Phôn, ở thôn 4, xã Hồng Quảng (A Lưới) cũng ấn tượng không kém. Năm 2013, gia đình chị là một trong những hộ nghèo trong thôn được Hội LHPN xã bình xét cho vay vốn Ngân hàng CSXH huyện 20 triệu đồng để mở rộng mô hình nuôi heo nái và nuôi heo thịt kết hợp với nuôi bò, gà thịt và ngan. Ngoài thời gian rảnh rỗi, chị mở thêm quầy bán hàng tạp hóa tại nhà. Chí thú làm ăn, sau khi trừ mọi chi phí mỗi năm chị lãi khoảng 30-35 triệu đồng. Không những thoát nghèo, chị còn có nguồn vốn để đầu tư mở rộng thêm chuồng trại phát triển quy mô chăn nuôi.

Đến năm 2017, sau khi trả hết nợ ngân hàng, chị được hội LHPN xã chọn là mô hình làm ăn tiêu biểu của xã Hồng Quảng. Gia đình chị mạnh dạn đăng ký vay vốn 50 triệu đồng từ chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi và trồng thêm 3 ha rừng keo, mở rộng thành mô hình gia trại. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, thu nhập từ mô hình sản xuất kinh doanh của gia đình chị Phôn sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 30 - 40 triệu đồng. Chị Phôn nhẩm tính: “Sau 5 năm nữa khi cây keo đủ tuổi để bán, bình quân mỗi ha, gia đình sẽ thu được khoảng 60-70 triệu đồng”.

Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện A Lưới- Hà Văn Trung cho biết: Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nội dung mà đơn vị đang rất quan tâm để cùng địa phương chung tay xây dựng các xã đạt chuẩn NTM.

Đến cuối tháng 8/2018, toàn huyện A Lưới có 7 xã nằm trong diện đang xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Theo đó, dư nợ cho 7 xã đến nay hơn 84.970 triệu đồng/2.744 hộ vay, tăng so với đầu năm là 7.796 triệu đồng. Chỉ tính riêng chương trình cho vay hộ nghèo, 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã cho 457 hộ vay với số tiền 14.467 triệu đồng, đáp ứng kịp thời để bà con phát triển sản xuất, kịp thời vụ; nhờ nguồn vốn đó, đã có 86 hộ thoát nghèo trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH A Lưới hỗ trợ cho 346 hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để xây dựng 692 công trình nước sạch và nhà vệ sinh, giải quyết cho 163 hộ gia đình được vay vốn  để tạo việc làm cho 163 lao động ổn định trên địa bàn. Ngân hàng đã giải ngân kịp thời cho 172 hộ gia đình vay vốn để xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo QĐ 33 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới Hồ Văn Ngưm khẳng định: Ngoài đáp ứng kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi, việc phối hợp hướng dẫn kỹ năng, kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh cho bà con từ phía ngân hàng đã phát huy đồng vốn vay hiệu quả. Đồng thời, góp phần khai thác nguồn vốn trong dân, mở thêm nhiều mô hình sản xuất, diện tích canh tác, hình thành nên những vùng chuyên canh hàng hóa tập trung như phát triển trồng chuối ở xã Hồng Thủy, chăn nuôi gia súc ở Hồng Vân, kết hợp phát triển trồng rừng với chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các xã Nhâm, Hồng Quảng, Hồng Thái… Đây là động lực rất lớn giúp đồng bào nghèo và các địa phương ở A Lưới trong tiến trình xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Bá Trí