Cần xóa đói giảm nghèo và tiến đến đạt được thịnh vượng chung: Ảnh: Peterpilt

Cụ thể, thống kê mới nhất WB thu được cho thấy, tỷ lệ người dân toàn cầu sống trong tình trạng nghèo cùng cực đã giảm xuống mức 10% vào năm 2015. Tuy nhiên, so với 2 năm trước, tỷ lệ này chỉ giảm rất ít, vào khoảng 1%. Trong thời gian này, số người sống với mức thu nhập bình quân dưới 1,90 USD/ngày cũng chứng kiến mức giảm khoảng 68 triệu người xuống còn 736 triệu người. Những dữ liệu này phản ảnh sự tiến bộ ổn định, nhưng không nhiều.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim nhận định: “Trong vòng 25 năm qua, hơn một triệu người đã cải thiện được chất lượng sống và chính thức thoát khỏi tình trạng nghèo cùng cực. Cùng với đó, tỷ lệ nghèo toàn cầu lúc này cũng thấp hơn những số liệu thống kê được trong lịch sử. Đây là một trong những thành tựu lớn nhất mà con người đã đạt được. Nhưng nếu muốn kết thúc nghèo đói vào năm 2030, chúng ta cần đầu tư nhiều hơn nữa. Trong đó, đặc biệt ưu tiên xây dựng nguồn nhân lực để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện, từ đó tạo điều kiện tốt hơn để hỗ trợ những người nghèo còn lại trên thế giới. Vì lợi ích của họ, chúng ta không thể thất bại”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bất chấp sự tiến bộ to lớn trong tiến trình xóa đói, giảm nghèo, nghèo đói vẫn xuất hiện và chiếm phần lớn tại các nước có thu nhập thấp và khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của xung đột, biến động chính trị.

Những đánh giá, dự đoán cụ thể sẽ được đề cập trong bản báo cáo công bố vào Ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo năm 2018 (17/10).

Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng một nửa số quốc gia trên thế giới đang có tỷ lệ nghèo đói dưới 3%. Đây được xem là một tín hiệu tốt. Song về tổng thể, các chuyên gia cho rằng thế giới đang đi chệch hướng so với lộ trình hướng đến đạt được mục tiêu ít hơn 3% dân số sống trong cảnh nghèo cùng cực vào năm 2030. Được biết, nguyên nhân của sự giảm tốc trong tiến trình xóa đói giảm nghèo toàn cầu xuất phát chủ yếu từ việc tình trạng nghèo đói đang tăng cao ở một số khu vực, đơn cử như tại châu Phi cận Sahara. Nếu áp dụng những kịch bản lạc quan nhất với sự thay đổi đáng kể trong chính sách, thì tỷ lệ nghèo đói ở đây vẫn dừng ở mức 2 con số vào năm 2030. Sự chậm lại cũng kéo theo nhiều hệ lụy như: giá cả hàng hóa giảm, xung đột tăng, cùng rất nhiều thách thức kinh tế khác cho các nước đang phát triển.

Vào ngày 17/10 tới đây, bản báo cáo mới nhất sẽ công bố các định hướng cụ thể mà WB đề ra để đạt được mục tiêu tăng cường thịnh vượng chung. Đồng thời, bản báo cáo cũng đưa ra các góc nhìn mới về nghèo đói và đề xuất biện pháp hỗ trợ WB quản lý tốt hơn tình trạng nghèo đói tại mọi quốc gia trên toàn cầu.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ WB)