Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân Ấn Độ. Ảnh: The Guardian

Năm ngoái, chính quyền thủ đô New Delhi đã thử triển khai biện pháp dùng máy bay trực thăng tưới nước cho thành phố  để giảm thiểu tối đa lượng khói bụi bốc lên. Song các động cơ trực thăng hầu như không thể hoạt động trong bầu không khí mù mịt.

Là một trong những nỗ lực mới nhất, các quan chức về môi trường cho biết vào tháng 10 năm nay, New Delhi sẽ tung ra “vũ khí mới nhất” của chiến lược giải quyết ô nhiễm môi trường là sự xuất hiện của hơn 50 máy lọc không khí đặt tại các nút giao thông chính và các con đường lớn.

Theo kết quả thử nghiệm diễn ra tại Mumbai, hệ thống máy lọc không khí có thể hỗ trợ giảm đến 1/3 tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên các thiết bị này chỉ có thể hoạt động trong bán kính 20m. Bình luận về ý tưởng này, Anumita Roychowdhury - phụ trách bộ phận quản lý nghiên cứu ô nhiễm không khí tại Trung tâm Khoa học và Môi trường (CSE) nhận định đây vẫn đang là một kế hoạch “có nhiều hoài nghi”, CSE cho rằng nên tập trung nhiều hơn vào vấn đề giải quyết ô nhiễm tận gốc.

Được biết, trong hai năm qua, chính quyền trung ương và tòa án tối cao của Ấn Độ cũng đã và đang thúc đẩy mở rộng các biện pháp hạn chế khói, bụi gây ảnh hưởng cho toàn thành phố, nhất là vào mùa đông.

Với những nỗ lực này, bất chấp nhiều ý kiến cho rằng chất lượng không khí trong mùa đông này sẽ không thể ở mức tốt, song chắc chắn nó sẽ tốt hơn so với 2 năm trước, khi chất lượng không khí ở New Delhi được các chuyên gia ghi nhận là rất tồi tệ.

Đan Lê (Lược dịch từ The Guardian)