Pha không chiến giữa CLB bóng đá Huế và XF Tây Ninh (áo đỏ)

Bước vào vòng đấu áp chót (chiều 29/9), đồng thời cũng là trận cuối cùng của CLB bóng đá Huế trên sân nhà mùa giải 2018, những tưởng, các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng sẽ triển khai lối chơi áp đặt, kiểm soát thế trận trước vị khách đến từ miền đông Nam bộ ngay từ phút đầu khai cuộc, dẫu vậy, sau gần một nửa thời gian của hiệp một, không những không thể lấn lướt đối phương, đội chủ sân Tự Do còn nhận bàn thua sau pha phát động tấn công bên cánh trái của ngoại binh Lê Văn Tân, cầu thủ ngoại nhập tịch bên phía XF Tây Ninh.

Tuy nhiên, sau bàn thua chỉ chừng 3 phút, từ một pha khoan phá hàng phòng ngự đối phương, Võ Lý đã có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho CLB bóng đá Huế. Và đó cũng là tỷ số cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Dù là trận đấu cuối cùng của CLB bóng đá Huế trên sân nhà mùa này nhưng khán giả vẫn vắng tanh. Đây là nỗi buồn và cũng là câu hỏi cho bóng đá Cố đô

Sang hiệp hai, hưng phấn sau bàn gỡ hòa cùng một vài thay đổi về chiến thuật, từ phút 61 đến 63, CLB bóng đá Huế liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng để nâng cách biệt lên 3-1 trước XF Tây Ninh. Cách biệt 2 bàn khiến các chân sút Cố đô có phần chủ quan, và đến phút 76 họ phải trả giá khi đối thủ rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Cách biệt 1 bàn là khá mong manh trong khi thời gian còn dài chính là cơ hội để XF Tây Ninh ồ ạt tràn lên tấn công. Đây cũng là khoảng thời gian CLB bóng đá Huế chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, nhờ sự tập trung của hàng thủ cùng những pha bọc lót khá kín kẽ của tuyến trên, đội chủ sân Tự Do đã giành trọn 3 điểm ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa giải 2018.

Trong một diễn biến khác, ở loạt trận cùng giờ, trên sân Hàng Đẫy, Viettel đã giành chiến thắng 2-0 trước Bình Phước, trong khi Hà Nội B chỉ có được 1 điểm trên sân Long An sau trận hòa 2-2 với đội chủ nhà.

Như vậy, với 38 điểm sau 17 vòng đấu, Viettel chính thức vô địch hạng Nhất 2018 và giành suất tham dự V-League 2019. Hà Nội B có 31 điểm, hơn đội thứ 3 là Đồng Tháp 6 điểm, chính thức có vé đá trận play-off với đội đứng thứ 13 V-League 2018. Đội xuống hạng Nhì mùa giải năm sau là Công an Nhân dân.

Tin, ảnh: Hàn Đăng