Tiếp tục bùng phát bệnh virus Zika ở Ấn Độ. Ảnh: Science

“50 người đã dương tính với virus Zika, hầu hết các bệnh nhân đều sinh sống tại thủ phủ Jaipur, thuộc tiểu bang Rajasthan. Trong số các trường hợp trên, có một số bệnh nhân là lao động di cư đến từ các tiểu bang ở khu vực phía đông Ấn Độ như Bihar”, hãng tin Xinhua ngày 13/10 dẫn lời phát biểu của một quan chức Bộ Y tế cho hay.

Một phòng cách ly kiểm soát dịch đã được thiết lập khẩn cấp tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia để tích cực theo dõi tình hình của các bệnh nhân.

Được biết, virus ZiKa là căn bệnh lây nhiễm chủ yếu do bị muỗi đốt, đặc biệt là muỗi Aedes. Các triệu chứng mắc bệnh bao gồm: sốt cao, phát ban, viêm kết mạc, đau khớp, cơ và nhức đầu.

Kể từ đầu năm 2017, đây là đợt bùng phát bệnh virus Zika thứ ba xuất hiện tại Ấn Độ. Trong đó ổ dịch thứ nhất bùng phát tại tiểu bang Gujarat vào tháng 1/2017. Chỉ sau đó 7 tháng, giới chức nước này tiếp tục phát hiện ổ dịch thứ hai ở tiểu bang phía nam Tamil Nadu.

Đan Lê (Lược dịch từ Xinhua)