Ngày Quốc tế phụ nữ nông thôn (15/10). Ảnh: UN

Đến nay, phụ nữ chiếm một tỷ lệ vô cùng lớn trong lực lượng lao động nông nghiệp và đóng góp vô cùng lớn vào quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên... Vai trò phụ nữ và trẻ em gái trong việc đảm bảo tính bền vững của các hộ gia đình, cải thiện sinh kế nông thôn và phúc lợi ngày càng được công nhận.

Tuy nhiên, phụ nữ và trẻ em gái đã và đang chịu nhiều bất công từ vấn đề nghèo khổ. Nhìn chung, phụ nữ ở khu vực nông thôn làm việc rất nhiều và có thể được so sánh gần như lao động nam. Song họ có ít quyền tiếp cận đất đai, tín dụng, dịch vụ công như giáo dục, y tế...

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chủ đề của ngày quốc tế phụ nữ nông thôn 2018 là: “Cơ sở hạ tầng, dịch vụ và bảo trợ xã hội bền vững cho bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn”.

Về vấn đề này, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh: “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái nông thôn là điều cần thiết để xây dựng một tương lai thịnh vượng, công bằng và hòa bình cho tất cả mọi người trên hành tinh”.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Japan Times, Korea Rehald & UN)