Nhật Bản giới thiệu hệ thống visa du lịch điện tử vào năm 2020. Ảnh: CNA

Trong một báo cáo trích dẫn từ nguồn tin của chính phủ Nhật Bản phát hành ngày 14/10 cho biết, sáng kiến được đưa ra nhằm mục tiêu cho đến năm 2030, mỗi năm nước này sẽ thu hút 60 triệu du khách nước ngoài.

Hệ thống visa điện tử sẽ được sử dụng đầu tiên cho các du khách Trung Quốc có nhu cầu xin cấp thị thực nhập cảnh một lần. Cũng theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, số lượng visa của du khách Trung Quốc đến nước này chiếm gần 60% trong tổng số visa đã được cấp vào năm 2017.

Hệ thống ứng dụng visa du lịch điện tử cũng được triển khai nhằm đơn giản hóa quá trình xin cấp thị thực, giảm thiểu khối lượng công việc tại các cơ quan ngoại giao và thắt chặt khâu quản lý nhập cư trước thềm Thế vận hội Olympics Tokyo 2020.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch bổ sung các loại visa khác có thể hoạt động trên hệ thống trực tuyến mới này.

Hiện công dân Singapore được cấp thị thực du lịch tạm thời kéo dài 90 ngày khi đến Nhật Bản mà không cần xin trước. Trong khi đó, các du khách từ Malaysia, Hongkong, Hàn Quốc và Mỹ cũng được cấp thị thực khi đến nơi.

Nhìn chung, đây là những nỗ lực mới nhất của giới chức Nhật Bản nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách đến với đất nước mặt trời mọc.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)