Xác định vai trò quan trọng của công tác dân số, thời gian qua Trung tâm Y tế TP. Huế phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác truyền thông, quan tâm đến các hoạt động DS-KHHGĐ trên địa bàn. Đến nay, công tác dân số trên địa bàn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong việc giảm mức sinh, nâng cao tuổi thọ bình quân và chất lượng dân số, khống chế hiệu quả tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh dưới mức 110 bé trai/100 bé gái... 

 

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế - Nguyễn Đăng Thạnh (ngoài cùng bên trái) tặng hoa, biểu dương 27 gia đình tiêu biểu thực hiện chính dân số năm 2018

Nhờ thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ đã xuất hiện nhiều gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo nuôi dạy con ngoan, học giỏi, tham gia tích cực trong phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế - Nguyễn Đăng Thạnh biểu dương 27 gia đình tiêu biểu trên địa bàn thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ năm 2018. Đây là những điển hình mẫu mực vì sự nghiệp dân số, vì sự ấm no, hạnh phúc của mỗi người dân, gia đình và cộng đồng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội với chính sách DS-KHHGĐ. Thời gian đến, khi công tác DS-KHHGĐ còn gặp nhiều thách thức, khó khăn, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu Trung tâm y tế địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh, chỉ đạo, thực hiện công tác DS-KHHGĐ có hiệu quả hơn.

Dịp này, Trung tâm Y tế TP. Huế đánh giá thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn năm 2017-2018 và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2019-2020.

Tin, ảnh: Minh Trường