Ông Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế tặng hoa cho các nữ CBVCLĐ của ĐH Huế 

Trong 3 năm qua (2016 - 2018), nhiều nữ CBVCLĐ ĐH Huế nhận được các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Nhiều tập thể và cá nhân nữ CBVCLĐ gặt hái thành tích cao và được khen thưởng, trong đó có 7 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 64 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 10 chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 7 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 402 chiến sĩ thi đua cơ sở.

Khen thưởng các nữ CBVCLĐ đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Tại lễ sơ kết, các nữ CBVCLĐ của ĐH Huế đã chia sẻ kinh nghiệm về phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” với chủ đề “Phụ nữ ĐH Huế với tinh thần vượt khó”.

Dịp này, có 3 nữ CBVCLĐ được tôn vinh với những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học; 5 tập thể và 33 cá nhân được khen thưởng cấp Công đoàn ĐH Huế với những thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018.

Tin, ảnh: Hữu Phúc