Các đội bóc thăm chia bảng tại buổi họp báo

Buổi họp báo và bốc thăm chia bảng giải đấu vừa diễn ra sáng 21/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu năm nay có 32 đội với hơn 500 cầu thủ đến từ các làng xã ở Thừa Thiên Huế đang học tập, làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh tham gia.

Giải được chia thành 8 bảng, thi đấu theo hình thức vòng loại tại 8 bảng chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất vào vòng 1/16. Giải năm nay còn có thêm 2 Serie B và C dành cho các đội bóng có thành tích thấp ở vòng bảng. Tổng giải thưởng dự kiến hơn 30 triệu đồng.

Đây là lần thứ 7 giải đấu đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm giao lưu, gắn kết, chia sẻ giữa anh em đồng hương Huế xa quê. Giải quy tụ nhiều cầu thủ Futsal chuyên nghiệp như Lê Quốc Nam (Nam già, Thái Sơn Nam), Nguyễn Đắc Huy (Huy Ken, Thái Sơn Nam), Nguyễn Văn Trung (Trung Isawa), Nguyễn Phước Quý Sang (Sang Long, Hải Phương Nam ĐH Gia Định), Nhất Hội (Sài Gòn), Phước Hạnh (Sanatech Sanet Khánh Hoà)… cùng các cầu thủ nổi tiếng trong giới phủi Sài Thành như Trần Đình Tình, Quốc Dejong, Sang Nhóc, My Lai, Khắc Tuỳ…

Giải đấu năm nay có 32 đội với hơn 500 cầu thủ đến từ các làng xã ở Thừa Thiên Huế đang học tập, làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh tham gia

Trước mùa giải mới, trận đấu siêu cúp Huế 2018 đã diễn ra với chức vô địch của Xuân Thiên Hạ sau khi chiến thắng 3-2 trước Cầu Đá. Giải đấu diễn ra từ ngày 28 đến 25/11 tại cụm sân Sport Plus (Quận Tân Phú, TP.HCM).

Giải đấu năm nay nhận được sự đồng hành tài trợ của Gà Spa, Huda Beer, Inox Công Thành, thương hiệu thể thao Rank, Tôm hùm Canada MrD, quán cafe Savor và các nhà đồng tài trợ như Hưng Thịnh, Xây dựng Hưng Thịnh, Dầu tràm Cung Đình, thương hiệu Ninopatch, cửa hàng máy may Vinh Quang.

Tin, ảnh: Phan Dương