Từ trái sang phải: Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde, Bộ trưởng Điều phối biển Indonesia Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati, và Thống đốc Ngân hàng Indonesia Perry Warjiyo trong lễ bế mạc Hội nghị thường niên của IMF và WB tại Nusa Dua, Bali, Indonesia hồi tháng 10. Ảnh: The Jakarta Post

Theo báo cáo được phát hành bởi Ngân hàng Thế giới (WB), Indonesia ghi được 67,96 điểm trên 100 điểm, tăng 1,42 điểm. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn năm ngoái, khi điểm số của quốc gia này tăng 2,25 điểm lên 66,54.

Hai năm trước đó, trong báo cáo "Môi trường Kinh doanh năm 2017: Cơ hội bình đẳng cho Tất cả" của Ngân hàng Thế giới, Indonesia đã tăng 15 bậc, lên vị trí 91 từ vị trí thứ 106.

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Thế giới nêu bật những cải cách của Indonesia trong việc khởi nghiệp, đăng ký tài sản và đạt được tín dụng. Mặt khác, chỉ số thanh toán thuế của quốc gia này lại giảm nhẹ.

Trong khi đó, dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Thuận lợi Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới cho năm 2019 là New Zealand, với số điểm là 86,59, không thay đổi từ năm 2018. Tiếp theo là Singapore, Đan Mạch, Hồng Kông và Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Jakarta Post)