Người nước ngoài chiếm 3,6% tổng dân số của Hàn Quốc trong năm 2017. Ảnh: Urdupoint

Theo số liệu năm 2017 từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, người nước ngoài cư trú trong quốc gia này đạt tổng cộng 1.861.084 người, tính đến ngày 1/11/2017, tăng 96.420 người, tương đương 5,5% so với một năm trước đó.

Con số này chiếm 3,6% tổng dân số của Hàn Quốc là 51.422.507 người. Trong đó có 1.479.247 người lưu trú dài hạn (79,5%), bao gồm người lao động nhập cư; 212.302 trẻ em được sinh ra tại Hàn Quốc (11,4%); và 169.535 người được nhập quốc tịch (9,1%).

Đáng chú ý, số liệu nói trên cho hay, công dân Trung Quốc chiếm phần lớn nhất với 709.828 người (tương đương 47,9%), tiếp theo là Việt Nam, Thái Lan, Uzbekistan, Philippines, Campuchia và Mỹ.

Lê Thảo (Lược dịch từ Yonhap)