BTC trả lời câu hỏi tại buổi họp báo

Sau 32 trận đấu ở vòng loại, 7 đội mạnh nhất, gồm: Hà Nội, Viettel, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Long An, Đăk Lăk, Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Thừa Thiên Huế bước vào VCK diễn ra trên SVĐ Tự Do và sân phụ (Trung tâm thể thao Huế) từ ngày 7-17/11.

Với thể thức vòng tròn, tại VCK, 8 đội chia làm 2 bảng, trong đó Thừa Thiên Huế nằm ở bảng A cùng các đối thủ: Đăk Lăk, Bình Dương và Hà Nội.

Theo BTC, VCK U.21 Báo Thanh Niên là cơ sở để chọn ra 22 chân sút xuất sắc, thành lập đội tuyển tham dự giải U.21 quốc tế diễn ra tại Nha Trang vào tháng 12 tới, cũng như tham dự giải U.22 Đông Nam Á tại Campuchia (tháng 2/2019), vòng loại giải U.23 châu Á tranh suất đi Olympic Tokyo 2020 và SEA Games 2019 ở Philippines. 

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng của đội chủ nhà sẽ vào đến ngang đâu, ông Đoàn Phùng – Trưởng đoàn Bóng đá Huế nhận định Huế và Đăk Lăk sẽ lọt vào… chung kết.

Nhà báo Tường Thế (báo Tiền Phong) công bố kết quả bốc thăm

Tất nhiên, đây là ông Phùng “lạc quan” bởi về nhiều phương diện, Huế & Đăk Lăk vẫn có độ chênh nhất định so với 6 đội bóng còn lại. “Nói là nói vậy, chứ chúng tôi quyết tâm lọt vào bán kết. Có thể thua sút về thực lực nhưng Huế có lợi thế sân nhà cũng như không bị áp lực quá nhiều về thành tích như những đội bóng mạnh hơn. Điều này sẽ giúp cầu thủ chơi thoải mái, hưng phấn, và biết đâu sẽ có bất ngờ xảy ra”, ông Phùng nói thêm.

Cũng trong khuôn khổ VCK U.21 Báo Thanh Niên, trên sân Tự Do sẽ có những màn biểu diễn mô tô, đua xe đạp lòng chảo của những cua - rơ đến từ CLB xe đạp Huế và Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao TP. Hồ Chí Minh sau nhiều thập kỷ vắng bóng. Tuy nhiên, do thời tiết thất thường, BTC đã lên phương án 2 nếu như trời mưa (lòng chảo trơn rất dễ gây tai nạn). Cụ thể, các VĐV xe đạp và mô tô sẽ diễu hành, tiếp đó trình diễn những pha xử lý kỹ thuật, điều khiển xe lên xuống tam cấp trước khán đài A.

Theo kết quả bốc thăm, sau lễ khai mạc lúc 15h30 trên SVĐ Tự Do, chủ nhà Thừa Thiên Huế sẽ có trận đấu ra quân trước Hà Nội – ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Tiếp đó là cuộc đối đầu giữa Đăk Lăk và Bình Dương.

Tin, ảnh: Hàn Đăng