Khí đốt tự nhiên là nguồn năng lượng lớn thứ hai thế giới vào năm 2030. Ảnh: CNBC

Cụ thể, dựa trên những chính sách giảm phát thải và chống lại biến đổi khí hậu, triển vọng năng lượng thế giới 2018 dự kiến nhu cầu năng lượng sẽ tăng hơn ¼ trong giai đoạn từ năm 2017 – 2040. Cho đến năm 2040, nhu cầu khí đốt toàn cầu sẽ tăng 1,6%/ năm và sẽ cao hơn mức hiện nay khoảng 45% hoặc hơn.

IEA cũng thông tin, Trung Quốc – nước nhập khẩu than và dầu mỏ lớn nhất thế giới sẽ trở thành quốc gia nhập khẩu khí đốt lớn nhất. Ngoài ra vào năm 2040, nhập khẩu khí đốt của Trung Quốc có thể sẽ gần bằng với Liên minh châu Âu (EU).

Cùng lúc đó, các nền kinh tế mới nổi ở châu Á sẽ chiếm gần ½ tổng nhu cầu về khí đốt toàn cầu và tỷ lệ nhập khẩu LNG sẽ tăng gấp đôi thành 60%.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNBC, Yonhap & CNA)