Mặt bên của Glass 2 được FCC chứng nhận

Sản phẩm sẽ không có kết nối 4G mà chỉ hỗ trợ Bluetooth và Wi-Fi. Ngoài ra, sẽ có một số thay đổi về thiết kế so với đời đầu nhưng chưa rõ có sự khác biệt về pin cũng như camera hay không.

Google Glass thực chất là màn hình quang học có hình dạng kính mắt, ra mắt lần đầu năm 2013 nhưng thất bại vì còn nhiều lo ngại liên quan tới vấn đề riêng tư và an toàn trong quá trình sử dụng, cũng như giá bán quá cao. Thiết bị ra đời nhằm hiển thị các thông tin, mang tới trải nghiệm của smartphone mà người dùng không phải cầm máy trên tay, cho phép truy cập internet chỉ với lệnh nói.

Năm 2017, Google từng tung ra phiên bản Glass Enterprise Edition với một so cải tiến so với phiên bản gốc nhưng vẫn giữ mức giá 1.500 USD.

Theo thanhnien.vn