Giải quy tụ nhiều kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới 

Tại giải, các kỳ thủ thi đấu 11 ván ở nội dung cờ tiêu chuẩn với thời gian mỗi bên 90 phút cho 40 nước và 30 phút cho các nước đi còn lại, cộng thêm 30 giây cho mỗi nước đi.

Đoàn Việt Nam với 6 kỳ thủ tham dự ở 4 bảng đấu, gồm: Nguyễn Quốc Hy (U.12 nam), Đặng Anh Minh, Phạm Trần Gia Phúc (U.10 nam), Nguyễn Hà Khánh Linh, Vũ Mỹ Linh, Hồ Ngọc Vy (U.10 nữ) và Huỳnh Phúc Minh Phương (U.8 nữ).

Sau 11 ván đấu trí căng thẳng, nữ kỳ thủ Nguyễn Hà Khánh Linh đến từ Thừa Thiên Huế đã xuất sắc xếp hạng thứ 5 thế giới nữ lứa tuổi U.10 (nội dung có 119 VĐV của 52 quốc gia tham dự) sau khi thắng 6 ván, hòa 4 ván và chỉ thua 1 ván.

Khánh Linh trong một lần đấu trí tại giải

HLV tuyển cờ vua Huế - Bảo Tài đánh giá, đây là giải đấu quy tụ nhiều VĐV trẻ xuất sắc nhất thế giới nên thành tích Nguyễn Hà Khánh Linh đạt được vượt ngoài mong đợi. “Khánh Linh là một kỳ thủ đầy niềm năng của Huế nói riêng, Việt Nam nói chung. Nếu tiếp tục được đầu tư bài bản, được cọ xát ở những giải đấu đẳng cấp, Khánh Linh sẽ trở thành một trong những cái tên có thể thay thế Kim Phụng, Bảo Trâm, Như Ý trong tương lai”, HLV Bảo Tài nói thêm.

Tin: Hàn Đăng. Ảnh: NVCC