Trận chung kết kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ giữa đội bóng chuyền nam Khoa GDTC (áo vàng) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh ĐH Huế

Giải khởi tranh từ ngày 9/11, thu hút 12 đội bóng chuyền nam và 6 đội bóng chuyền nữ đến từ 12 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐH Huế.

Ở nội dung nam, các đội được chia thành 4 bảng (mỗi bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn, chọn mỗi bảng hai đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết. Ở nội dung nữ, các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn mỗi bảng hai đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết.

Kết thúc giải, ở nội dung nam, giải Nhất thuộc về Khoa Giáo dục Thể chất; giải Nhì thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh ĐH Huế; hai đơn vị Trường ĐH Y dược và Trường ĐH Sư phạm đồng giải Ba.

Trao giải và cúp vô địch cho đội bóng chuyền nữ Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Huế

Ở nội dung nữ, giải Nhất thuộc về Khoa Giáo dục Thể chất; giải Nhì thuộc về Trường ĐH Nông lâm; hai đơn vị Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Sư phạm đồng giải Ba.

Theo ban tổ chức, các trận đấu tại giải năm nay có chất lượng chuyên môn khá cao. Đặc biệt tại trận chung kết, các đội đã thi đấu rất hay, có những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và khiến trận đấu kéo dài rất lâu.

Tin, ảnh: Hữu Phúc