Apple vô tình để Google “chơi xấu” đối với tính năng hấp dẫn nhất của Siri

Theo PhoneArena, Shortcuts cho phép ứng dụng bên thứ ba sử dụng trợ lý thoại của Apple bằng cách sử dụng các cụm từ kích hoạt một số chức năng nhất định trong ứng dụng. Nó đã được nhiều nhà phát triển ủng hộ với nhiều ứng dụng tích hợp Shortcuts bên trong.

Nhưng Apple ắt hẳn sẽ không vui khi Google cũng tận dụng lợi thế này để cho phép người dùng kích hoạt Google Asisstant bằng tương tác lệnh với Siri. Hiện Shortcuts đã có sẵn trong phiên bản Assistant mới nhất trên iOS, cho phép người dùng nói với Siri để cho phép trợ lý ảo của Google thực hiện công việc của mình.

Để làm điều đó, người dùng phải ghi lại một cụm từ sẽ được sử dụng để khởi chạy Assistant, ví dụ “Google, please!”, sau đó bạn có thể nói “Hey Siri, Google, please!”. Lúc này người dùng có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào, Google Assistant sẽ thực hiện thay vì Siri. Tình huống này gợi nhớ đến cách Internet Explorer thường chỉ được sử dụng để tải Google Chrome hoặc Mozilla Firefox về máy tính của mọi người trước đây.

Việc để đối thủ cạnh tranh khai thác công cụ của mình chắc chắn sẽ khiến Apple không ngồi yên, đặc biệt khi Google Assistant có nhiều khả năng hơn Siri. Vì vậy có thể công ty sẽ tạo ra thay đổi trên Siri Shortcuts để nó vô hiệu hóa tính năng này.

Theo thanhnien.vn