Hậu quả một vụ động đất ở Nhật Bản. Ảnh: Daily Express.
Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường đại học Tohoku, đã tiến hành kiểm tra điều kiện sức khỏe của hơn 7.600 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên kinh hoàng đó.

Những thay đổi trong cấu trúc mật độ xương đã được các nhà khoa học nghiên cứu trong một số năm vừa qua.

Cụ thể, ở Nhật, những người mà nhà cửa không bị hư hại, mật độ xương của họ suy giảm trung bình 0,44%. Trong khi đó, những cư dân có nhà bị hư hại, mật độ xương giảm 0,73%. Còn những người có nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hỏng phần lớn, mật độ xương giảm tới 0,92%.

Con người bắt đầu bị suy giảm mật độ xương ở độ tuổi 40. Điều đó có thể dẫn đến tình trạng loãng xương và làm gia tăng nguy cơ gãy xương. Sự thiếu hụt canxi và các loại vitamin, cùng với việc ít tập thể dục có thể dẫn đến sự suy giảm mật độ xương.

Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng, những thay đổi trong lối sống của người dân nằm sau những khác biệt về tỷ lệ suy giảm mật độ xương.

Những người đã buộc phải rời khỏi nhà của họ và đến ở tại các trung tâm sơ tán, hoặc nhà tạm thời, có xu hướng không thường xuyên ra ngoài. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, việc ít tham gia các hoạt động xã hội cũng có thể dẫn đến các vấn đề khác đối với sức khỏe, chẳng hạn cao huyết áp và chứng xơ cứng động mạch.

Theo VOV