Có đến 370 triệu người dùng Internet trong khu vực ASEAN. Ảnh: AFP

Trong đó, vấn đề cân bằng các khía cạnh này và tạo ra sự quản trị chung để bảo vệ không gian mạng sẽ cần được chú ý, trong bối cảnh ASEAN là nơi có đến 370 triệu người dùng Internet. Dân số của Thái Lan gần 70 triệu người với hơn 120 triệu thuê bao di động, ông Prajin nói thêm.

Không gian mạng đã và đang trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Các quốc gia hiện dựa vào tính chất kết nối và sự đáng tin cậy của Internet để thúc đẩy phát triển kinh tế và liên tục cải thiện phúc lợi xã hội và kinh tế của công dân. Internet là một công cụ thiết yếu để thúc đẩy nền kinh tế hướng tới “nền kinh tế kỹ thuật số”.

Qua đó, Phó Thủ tướng Thái Lan khẳng định: “Đã đến lúc để tất cả chúng ta chung tay và làm việc cùng nhau để bảo vệ không gian mạng và làm cho không gian mạng an toàn đối với mọi người”.

Chính phủ Thái Lan cũng cho rằng, người dùng Internet nên nhận thức và chịu trách nhiệm bảo vệ không gian mạng. Vì vậy, giáo dục kiến thức kỹ thuật số sẽ được nhấn mạnh và hy vọng cũng được mở rộng sang các khu vực khác. Là Chủ tịch của ASEAN, Thái Lan sẽ dẫn đầu khối trong việc xây dựng các tiêu chuẩn khu vực trong không gian mạng, cũng như thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế.

Trong một động thái liên quan, bà Surangkana Wayuparb, Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Giao dịch Điện tử Thái Lan lưu ý: “Bảo vệ không gian mạng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử, các hệ thống hoặc bảo mật thông tin, mà còn tạo ra một môi trường, kết nối và sử dụng dữ liệu đáng tin cậy”.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ The Nation)