Ảnh minh họa: World Press

Vừa qua, tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) lần thứ 25 diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), với chủ đề “thúc đẩy việc làm xanh hướng tới công bằng và tăng trưởng bao trùm của cộng đồng ASEAN”, giới chức Indonesia bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình về việc thúc đẩy chiến dịch tạo nên công việc thân thiện với môi trường.

“Indonesia đang hỗ trợ nhiệt tình cho chiến dịch việc làm xanh và sẽ hợp tác với các nước ASEAN để tham gia vào chiến dịch này. Chúng tôi cho rằng chiến dịch việc làm xanh sẽ phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công việc không chỉ mang lai sự thịnh vượng mà còn đảm bảo bảo vệ môi trường cho tương lai tươi sáng”, Bộ trưởng Bộ Nhân lực Indonesia M. Hanif Dhakiri cho hay.

Cho đến nay, Indonesia đã và đang có một sự thay đổi kinh tế rõ ràng từ một ngành công nghiệp chuyên về khai thác tài nguyên thiên nhiên trở thành một ngành công nghiệp nhấn mạnh sự đổi mới, cải tiến... Sự thay đổi này đến trong bối cảnh chính phủ nhận thức rõ về mối đe dọa về thiếu hụt và nguy cơ tài nguyên thiên nhiên bị phá hủy trầm trọng. Đổi mới cần dựa trên kỹ năng và tri thức, khi đó sẽ phát triển hiệu quả, Bộ trưởng Hanif Dhakiri cho hay.

Trong phiên họp này, các đại biểu đến từ Indonesia cũng trình bày một số chương trình phục vụ cho chiến dịch việc làm xanh của chính phủ, bao gồm tổ chức khóa đào tạo nghề kết hợp kỹ năng xanh, năng suất xanh, cũng như đào tạo kỹ năng tăng cường sức khỏe và an toàn lao động.

Thông qua bộ nhân lực, chính phủ Indonesia cũng sẽ phối hợp với các tổ chức giáo dục đại học để phát triển về các chủ đề năng suất xanh và kế toán xanh.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Post)