Tranh chấp thương mại nằm trong số những rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế Đông Nam Á. Ảnh: AP

Ngân hàng Bank of America Merrill Lynch dự báo, sự chậm lại sẽ tiếp tục ở 5 quốc gia, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan; với mức tăng trưởng giảm xuống 4,8% trong năm 2019, giảm từ mức 5% trong năm 2018 và 5,1% trong năm 2017.

Trong một động thái liên quan, bà Selena Ling, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và chiến lược kho bạc tại ngân hàng OCBC của Singapore cho biết, rủi ro lớn nhất đối với Đông Nam Á tiếp tục là chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Ngoài ra, ngân hàng này cũng dự báo, tốc độ tăng trưởng ở Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ chậm lại trong năm 2019.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Yonhap, Nikkei & Devdiscourse)