Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, thỏa thuận đã đạt được trong một cuộc họp của các đại biểu tài chính và ngân hàng trung ương của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Singapore và Việt Nam tại thành phố cảng Busan phía đông nam của Hàn Quốc.

Động thái này được đưa ra 7 tháng, sau khi các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của những quốc gia nói trên nhất trí tăng cường mạng lưới an toàn tài chính khu vực, được gọi là Thỏa thuận về đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai (CMIM).

Trước đó hồi tháng 5 năm nay, các quốc gia đã nhất trí tăng cường hỗ trợ tài chính. Họ cũng đồng ý bổ sung một cơ sở pháp lý bao quát, tạo điều kiện để CMIM hỗ trợ các thành viên giải quyết những rủi ro và lỗ hổng thông qua các khuyến nghị chính sách, cũng như hỗ trợ tài chính.

Trong một động thái khác, Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3, một tổ chức giám sát kinh tế khu vực có trụ sở tại Singapore dự báo, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản có thể thấp hơn vào năm tới so với năm 2018.

Trước đó vào tháng 10 năm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2019 xuống còn 2,6%, từ mức dự báo là 2,9% được đưa ra trong tháng 4.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)