Dự kiến sẽ có khoảng 30 triệu khách nước ngoài đến Nhật Bản vào năm 2018. Ảnh: Japan Times

Phát biểu tại một buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Giao thông, Hạ tầng đất đai và Du lịch Nhật Bản Keiichi Ishii cho biết: “Chúng tôi vẫn đang còn một nửa chặng đường phía trước để chạm đến mục tiêu (khoảng 40 triệu lượt khách). Song chúng tôi rất vui mừng vì con số biểu thị số lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản đang tăng rất nhanh. Nhật Bản sẽ tiếp tục phấn đấu và làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy phát triển du lịch”.

Được biết, chính phủ nước này tham vọng sẽ chào đón khoảng 40 triệu lượt khách nước ngoài vào năm 2020 – thời điểm diễn ra Thế vận hội Olympics và Paralympics Tokyo. Trước đó, Nhật Bản đã ghi nhận mức đỉnh điểm về lượt khách du lịch đến nước này là khoảng 28,69 triệu người vào năm 2017, cao hơn 19,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngoài ra, bất chấp hàng loạt thảm họa tự nhiên đã đổ xuống Nhật Bản trong năm qua, như động đất và sóng thần khiến sân bay quốc tế Kansai (Osaka) và sân bay New Chitose (Hokkaido) buộc phải đóng cửa trong tháng 9, ngành du lịch nội địa của xứ sở mặt trời mọc vẫn phát triển khá bền vững.

Nhìn lại những thành công ngày hôm nay, được hỗ trợ từ chính sách nới lỏng yêu cầu thị thực và mở rộng chương trình miễn thuế, Nhật Bản đã và đang chứng kiến lượng khách du lịch nước ngoài ngày càng tăng, trong đó có rất nhiều du khách châu Á, đơn cử là du khách Trung Quốc.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)