Theo đó, mục tiêu của tỉnh là chủ động ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh DTL Châu Phi; tiếp tục kiểm soát, khống chế không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra và lây lan diện rộng; phát hiện sớm dịch bệnh, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống phù hợp và hiệu quả; tạo điều kiện cho chăn nuôi hàng hóa phát triển bền vững. Kinh phí phòng, chống DTL gồm hai phương án: phương án thứ nhất là khi chưa phát hiện bệnh DTL Châu Phi ở Việt Nam sẽ cấp gần 1,64 tỷ đồng cho công tác phòng ngừa; phương án thứ hai là khi phát hiện ổ DTL Châu Phi ở trong nước, trong tỉnh sẽ bố trí kinh phí ứng phó gần 25 tỷ đồng.

Hoàng Triều