“Những mảnh rời ký ức” là 29 bức tranh được chọn lọc trong số những tác phẩm được họa sĩ Đặng Mậu Tựu sáng tác từ năm 2008 đến nay. Bằng chất liệu sơn dầu và acrylic, họa sĩ Đặng Mậu Tựu đã ghi lại những ký ức của mình dưới dạng tranh trừu tượng và bán trừu tượng. Đó là ký ức về dòng sông tuổi thơ, là cánh đồng mùa xuân, là mưa ở một góc phố, là sắc rêu phong ở một bờ tường cổ hay hệ lụy của quá trình đô thị hóa…

“Mặc áo cho cây” là nghệ thuật sắp đặt được trình diễn trên những cây cổ thụ trong vườn Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng. Lấy cảm hứng từ những mạng nhện và những dải dây nhiều màu sắc gắn mô típ tranh của Lê Bá Đảng, “mặc áo cho cây” tạo thêm ấn tượng cho không gian nghệ thuật với những mảng màu tô điểm cho khu vườn thêm duyên dáng.

Triển lãm diễn ra đến ngày 14/4.

Trang Hiền