Trong khi Đại sứ quán Nhật Bản không tiết lộ chi tiết về chuyến thăm dài ngày của Ngoại trưởng Kono với lý do bảo mật, chính phủ Nga cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của 2 nước sẽ hội đàm vào sáng 14/1.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: TASS

Giữa tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình Nga-Nhật trên cơ sở tuyên bố chung năm 1956. Vào ngày 19/10/1956, Liên Xô và Nhật Bản đã ký tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh và khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự, nhưng đến nay vẫn chưa có hiệp ước hòa bình nào được ký kết.

Bảo Nghi

(Lược dịch từ TASS)