Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng và có những bước phát triển mới, các chỉ tiêu cơ bản của ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2017 và kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp tỉnh đạt 3,46% xấp xỉ tốc độ tăng của cả nước; giá trị sản xuất nông lâm sản, thủy sản đạt trên 7.234 tỷ đồng tăng 4,4%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 140 triệu USD.... Tuy nhiên, tình hình nông nghiệp vẫn tồn tại nhiều khó khăn do thời tiết, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn nhất là hạ tầng thủy sản.

Thực tế đó, đòi hỏi ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Đồng thời, duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống dịch bệnh... phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 2,3%, có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

 Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những nỗ lực của ngành nông nghiệp trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, nông nghiệp là ngành mũi nhọn của tỉnh, đáp ứng nhu cầu quan trọng của người dân vì thế cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng KHCN, tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ… trong sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng hàng nông sản, tập trung công tác hậu sản xuất. Có giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng theo hướng lâm nghiệp đa chức năng, tăng cường công tác bảo vệ rừng, mở rộng diện tích rừng đạt tiêu chuẩn FSC. Cùng với đó, ngành phải cần tập trung đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, cải cách thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nhanh các thủ tục…

Tin, ảnh: Hoàng Loan