Đê tây Phá Tam Giang đoạn bị xuống cấp

Đê sông Nịu, xã Quảng Thái (Quảng Điền) dài hơn cây số, bao bọc thôn Nịu, đang xuống cấp trầm trọng. Sau các đợt lũ vừa qua, tuyến đê lộ nhiều điểm hư hỏng với chiều dài 550m, đe dọa tài sản, tính mạng người dân.

“Cách đây chừng chục năm, tuyến đê Nịu cách bờ sông hàng chục mét. Mấy năm trở lại đây, tác động của bão lũ khiến tuyến đê chỉ còn cách bờ sông vài mét. Mỗi đợt lũ, người dân lại lo bị cuốn trôi nhà cửa, vườn tược...”, bà Trần Thị Thoa, 60 tuổi, ở sát đê Nịu tâm sự.

Tuyến đê Tây phá Tam Giang, đoạn từ K11+700 đến K12+200 qua xã Quảng Thái dài 500m cũng hư hỏng nặng, vỡ nhiều vị trí. Tuyến đê có nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ đồng ruộng, nhà cửa cho hàng trăm hộ dân. Sau các đợt bão lũ trong tháng 12 vừa qua, công trình càng bị hư hỏng nặng. UBND huyện Quảng Điền xuất khẩn cấp hàng ngàn bao tải cát, huy động các lực lượng vũ trang và Nhân dân tổ chức gia cố, tôn cao bờ đê không để nước tràn vào khu dân cư. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời, không có khả năng bảo vệ công trình một cách bền vững.

Đê Nịu bị sạt lở

Tại huyện Quảng Điền còn có nhiều công trình đê bao nội đồng bị hư hỏng nặng với chiều dài hơn 1,5 km; trong đó đoạn đê ICCO từ K28 đến K30 qua các xã Quảng An, Quảng Thành bị sụt lún tại nhiều vị trí, nước tràn qua thân đê gây trở ngại trong sản xuất nông nghiệp của người dân.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, triều cường lớn kèm nước sông chảy xiết làm nhiều hệ thống đê bao nội đồng tại các huyện Phú Vang, Phong Điền và TX. Hương Trà bị sạt lở, xuống cấp. Một số đoạn đê phân lũ tại hai xã Điền Hương, Điền Môn (Phong Điền) bị sạt lở với chiều dài 500m, đe dọa tài sản, gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết, sau các đợt lũ vừa qua, chính quyền địa phương, các HTX chủ động trích ngân sách khắc phục tạm thời một số vị trí trọng yếu bị hư hỏng tại các công trình nhằm kịp thời đưa vào sản xuất vụ đôngxuân.

Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, ông Nguyễn Ngọc Tiến thông tin, đơn vị phối hợp với các địa phương và các HTX chủ động trích kinh phí để khắc phục tạm thời các công trình bị hư hỏng. Trước mắt, các địa phương, HTX dùng bao tải cát, tre, huy động dân gia cố các điểm sạt lở tại đê Nịu, đê Tây phá Tam Giang, kịp thời phục vụ sản xuất đông xuân. Đến nay, các điểm sạt lở, hư hỏng cơ bản đã gia cố xong, nhưng chỉ tạm thời. UBND huyện Quảng Điền, các xã sẽ lập đề án, kiến nghị cấp trên đầu tư xây dựng kiên cố hệ thống đê bao nội đồng, đê Nịu, đê Tây phá Tam Giang.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, nhiều công trình đê bao, thủy lợi trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, hư hỏng ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Ban Chỉ hủy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương thống kê chính xác, đầy đủ những thiệt hại, báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN có hướng khắc phục kịp thời. Trước mắt, các địa phương chủ động trích ngân sách địa phương và huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, Nhân dân tập trung khắc phục kịp thời các công trình, đảm bảo đưa vào sản xuất vụ đông xuân. Lâu dài, các huyện, thị xã lập đề án, đề nghị cấp trên đầu tư khắc phục, xây dựng kiên cố các công trình một cách bền vững.

Bài, ảnh: Hoàng Triều